• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Bạc Liêu: Dân than khổ vì đường chi chít “ổ gà” nhưng vẫn phải chờ... họp

30/10/2020, 12:40
image

Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn, hoàn lưu bão và triều cường dâng cao, một số tuyến đường nội ô TP. Bạc Liêu bị hư hỏng nặng.

Đường Lộc Ninh (thuộc phường 1, TP. Bạc Liêu) bị hư hỏng, trông giống như "khuôn bánh khọt".

Nhiều ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão kết hợp với triều cường dâng cao, khiến nhiều tuyến đường nội ô TP. Bạc Liêu (Bạc Liêu) bị ngập, nhiều tuyến đường có mật độ phương tiện lưu thông cao bị hư hỏng, xuất hiện nhiều “ổ gà”, nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông vào sáng 30/10, trên tuyến đường Lộc Ninh đoạn từ đường Trần Huỳnh đến trường Mầm non Họa Mi (phường 1, TP. Bạc Liêu) xuất hiện hàng loạt “ổ gà”, giống như hình khuôn bánh khọt, nhiều phương tiện qua lại đoạn đường này rất khó khăn.

Trong khi đó, tuyến đường này dẫn đến nhiều trụ sở cơ quan, đơn vị Nhà nước như: trường Chính trị Châu Văn Đặng, trường THPT Bạc Liêu, trường Mầm non Họa Mi, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bạc Liêu...nên lưu lượng phương tiện lưu thông rất đông, nhưng chưa được sửa chữa, khắc phục kịp thời, khiến nhiều phụ huynh đưa con em đi học hàng ngày rất bức xúc.

Đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn gần nút giao với đường Cao Văn Lầu, phường 5, TP. Bạc Liêu) cũng bị hư hỏng.

Chị Trần Thị Lệ (ngụ TP. Bạc Liêu) bức xúc phản ánh: “Mỗi ngày 4 lượt tôi đi, về đưa con đi học ở trường Mầm non Họa Mi, khi đi qua đoạn đường này tôi rất lo sợ bị té ngã, vì mặt đường rất xấu, xuất hiện nhiều “ổ gà”. Những hôm trời mưa lớn liên tục, mặt đường bị ngập nước, không biết chỗ nào mà tránh, không ít trường hợp bị trượt té vì sụp xuống vũng nước lớn, còn trời nắng mặt đường lổm chổm đá”.

Trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn qua phường 2 và phường 5, nhất là đoạn đầu đường Nguyễn Thị Minh Khai giao với đường Cao Văn Lầu (thuộc phường 5) bị hư hỏng nặng, do mưa lớn kéo dài, hơn nữa đoạn đường này nối liền với Tỉnh lộ 38 và Quốc lộ Nam Sông Hậu, nên lưu lượng phương tiện qua lại rất lớn, đặc biệt là xe tải hoạt động nhiều, khiến mặt đường nhanh chóng xuống cấp.

Ngoài ra, một số tuyến đường khác trong khu vực nội ô TP. Bạc Liêu cũng bị hư hỏng ít nhiều, người dân mong muốn cơ quan chức năng sớm vào cuộc khắc phục kịp thời, nhằm góp phần bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế tai nạn.

Liên quan đến việc khắc phục hư hỏng trên một số tuyến đường khu vực nội ô TP. Bạc Liêu, lãnh đạo Phòng Quản lý Đô thị TP. Bạc Liêu cho biết, đơn vị này đã phối hợp với cơ quan chức năng khảo sát các vị trí hư hỏng và đã có kế hoạch khắc phục sửa chữa hư hỏng trước Tết Nguyên đán 2021, để đảm bảo an toàn cho người dân khi tham gia lưu thông.

“Hiện nay, hồ sơ đã xong, đang đợi trình HĐND thông qua ở kỳ họp cuối năm. Khi có chủ trương chấp thuận sẽ tiến hành triển khai làm ngay”, một lãnh đạo phòng Quản lý Đô thị TP. Bạc Liêu thông tin thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.