• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Bạc Liêu: Dân bức xúc vì cầu dài 9m làm mãi không xong

25/05/2023, 19:47

Cầu Ông Đực khởi công tháng 2/2023, sau 4 tháng mới ép được 1 cây trụ rồi bỏ đó, khiến giao thông bị chia cắt, người dân phải đi vòng hơn 1km.

Ngổn ngang chờ cầu

Cây cầu Ông Đực (cũ) được phá bỏ để thi công cây cầu mới nhưng đơn vị thi công không bắc cầu tạm khiến giao thông bị chia cắt

Thời gian gần đây, Báo Giao thông nhận được đơn của nhiều người dân ở khóm Trà Kha, phường 8, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu phản ánh về cây cầu Ông Đực bắc qua con rạch nhỏ thuộc tuyến đường hiện hữu được xây dựng cách nay hơn 20 năm.

Đầu tháng 2/2023, nhà thầu triển khai thi công, dỡ cầu cũ, sau đó ép được 1 cây trụ rồi bỏ dở cho đến nay, khiến giao thông bị chia cắt. Người dân, học sinh đi lại khó khăn, phải đi đường vòng hơn 1km.

Bà Trần Thị Gái, sống gần cây cầu bức xúc: “Cầu khởi công xong bỏ đó, trong khi cầu cũ đã dỡ, không bắc cầu tạm chúng tôi biết đi đường nào?”.

Bà Ngô Thị Phương (khóm Trà Kha, phường 8) phản ánh: “Gần 50 hộ dân đã có đơn đề nghị TP Bạc Liêu chỉ đạo đơn vị thi công làm đường dân sinh hoặc cầu tạm để người dân qua lại. Bởi vì hàng ngày, trẻ con, người lớn tuổi đi qua công trình dang dở rất nguy hiểm”.

Theo tìm hiểu, cầu Ông Đực bắc qua con rạch rất nhỏ, thuộc Dự án nâng cấp đường và làm cầu giao thông nông thôn ở phường 8 (thuộc công trình đầu tư công của TP Bạc Liêu trong năm 2023), nằm trên tuyến đường Trà Kha, phường 8, do Ban Quản lý dự án TP Bạc Liêu làm chủ đầu tư.

Hiện tại, đơn vị thi công đã triển khai dàn máy móc để ép cừ. Không có ai ngăn cản, hay cảnh báo, không ít người già và trẻ em vẫn hàng ngày cố đi qua những thanh sắt lớn để vượt qua rạch trong khi mùa mưa cận kề.

Hiện người dân muốn đến UBND phường 8 hoặc ra đường 23/8 hàng ngày phải đi đường vòng qua con đường tạm nhỏ hẹp dài hơn 1km.

Gia hạn 3 lần, dân phản ứng vì nứt nhà

Thay vì đi qua cây cầu Ông Đực (dài 9m theo thiết kế) thì hiện tại người dân phải đi đường vòng hơn 1km để đến ra đường 23/8

Theo thông báo của đơn vị thi công, công trình cầu Ông Đực thi công đến ngày 8/3 là hoàn thành. Trong quá trình thi công tạm ngừng tất cả các loại phương tiện giao thông do đơn vị thi công không làm đường đi tạm.

Thế nhưng, đến ngày 16/5, cầu Ông Đực vẫn chưa hoàn thành. Nhà thầu không có dấu hiệu thi công, máy móc bỏ đó.

Theo Ban Quản lý dự án TP Bạc Liêu, cầu Ông Đực có quy mô chiều dài 9m, rộng 4m, đường dẫn vào cầu mỗi bên 6m, tổng giá trị hợp đồng gần 3 tỷ đồng. Công trình do Công ty TNHH Thành Khiêm làm nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát là Công ty CP Công trình giao thông Sông Mã.

Ông Trần Văn Mậu, Phó chủ tịch UBND TP Bạc Liêu cho biết, công trình đã 3 lần gia hạn hợp đồng. Thời gian gia hạn mới nhất đến ngày 16/8/2023. Nguyên nhân chậm do quá trình thi công làm nứt nhiều nhà nên người dân phản ứng.

“Quá trình dỡ cầu cũ để làm cầu mới, một số hộ dân gần công trình phản ứng không cho làm với lý do nhà thầu đóng cọc làm rung chuyển đất dẫn đến hư nhà.

UBND TP Bạc Liêu đã chỉ đạo UBND phường 8 và Ban QLDA TP Bạc Liêu và Phòng Quản lý đô thị tổ chức họp dân thông báo về tình hình triển khai thi công dự án, cũng như trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu, nếu quá trình thi công công trình có hư hao nhà của bà con sẽ bồi thường theo quy định”, ông Mậu thông tin.

Đồng thời, UBND TP Bạc Liêu tiếp tục chỉ đạo địa phương tổ chức họp dân để tuyên truyền, vận động nhiều lần, sau cùng các hộ dân đều đồng tình, nhưng còn 1 hộ bị nứt nhà, chưa chịu cho thi công”, ông Mậu nói.

Cũng theo ông Mậu, TP Bạc Liêu đã yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu sớm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình, không được để chậm trễ hơn nữa.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.