• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Bắc Giang: Thi công tỉnh lộ ẩu, dân bất an

21/04/2022, 06:32

Các đơn vị thi công trong quá trình mở rộng tỉnh lộ 291 đã bạt đồi rồi đổ thẳng ra vệ sông Khe Dân và sông Trại Chùa.

Những chiếc máy xúc cuốc đất đồi ngay sát đường trong khi người dân vẫn đi lại. Đất thải được đổ thẳng xuống lòng sông gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Đó là thực trạng đang diễn ra tại dự án nâng cấp, mở rộng tỉnh lộ 291 qua địa bàn huyện Sơn Động (Bắc Giang).

Việc thi công không đảm bảo an toàn, máy xúc làm việc ngay sát tuyến đường mà không có cảnh báo an toàn

Bụi bặm, nguy cơ mất an toàn

Nhiều ngày gần đây, người dân sống ven tuyến tỉnh lộ 291 đi qua các xã Yên Định, Tuấn Đạo và thị trấn Tây Yên Tử (Bắc Giang) sống trong cảnh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Họ luôn nơm nớp, thấp thỏm khi đi qua tuyến tỉnh lộ đang được thi công nâng cấp.

Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 291 qua địa bàn huyện Sơn Động được triển khai thực hiện từ tháng 9/2021 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp Bắc Giang làm chủ đầu tư với tổng chiều dài 16,3km.

Phần lớn dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 291 đi qua địa bàn xã Tuấn Đạo. Từ khi triển khai dự án, các nhà thầu và UBND xã đã thống nhất 2 điểm đổ vật liệu là khu vực xây dựng trường mầm non xã và 1 khu vực làm sân vận động xã. Tuy vậy, trong quá trình thi công, tại một số khu vực nhà thầu đã tự thỏa thuận với một số người dân tiến hành đổ đất san lấp diện tích đất. Tại một số khu vực có hiện tượng đổ đất thải xuống ven sông làm thu hẹp lòng sông. Về vấn đề này, UBND xã sẽ họp với nhà thầu để có biện pháp chấn chỉnh.

Ông Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch UBND xã Tuấn Đạo


Điểm đầu dự án tại Km 0+00 thuộc địa bàn xã Yên Định (giao với QL31), điểm cuối tại Km 16+300 thuộc địa phận thị trấn Tây Yên Tử (giao cắt với đường tỉnh 293).

Tổng kinh phí thực hiện dự án hơn 370 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách Trung ương gần 369 tỷ đồng, còn lại là vốn ngân sách tỉnh.

Từ những phản ánh của người dân, giữa tháng 4/2022, PV đã có dịp khảo sát tuyến đường 291. Dọc tỉnh lộ này, các nhà thầu đang tiến hành bạt đồi, đánh cấp tạo khuôn mở rộng đường trên cơ sở cốt nền đường cũ.

Dọc tuyến tỉnh lộ 291 đang thi công, PV chứng kiến cảnh nhầy nhụa bùn đất do vật liệu rơi vãi. Nhiều khu vực có cả những tảng đã lớn rơi vãi dọc đường nhưng không được thu dọn.

Tại công trường thi công đoạn qua xã Tuấn Đạo, những chiếc máy xúc đang san gạt đất tại những quả đồi ngay sát đường mà không hề có lực lượng cảnh báo khiến nhiều người đi đường thót tim.

Tại nhiều khúc quanh, khu vực thi công cống ngầm sâu ngay sát đường nhưng cũng chỉ được chăng vài chiếc cọc, sợi dây sơ sài.

Bà Bùi Thị Thảo ở xã Tuấn Đạo chia sẻ: “Nhiều tháng qua, người dân các xã nơi dự án đang triển khai sống trong cảnh ngày nắng thì bụi bay mù mịt, ngày mưa thì lầy lội nhớp nhúa từ hoạt động xẻ đồi, thi công mở rộng tuyến đường.

Đặc biệt, việc thi công tuyến đường thiếu các biện pháp bảo đảm an toàn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn đối với người tham gia giao thông qua đây”.

Trước các kiến nghị về việc mất an toàn trong quá trình thi công qua địa bàn, ông Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch UBND xã Tuấn Đạo cho biết, chính quyền địa phương sẽ làm việc với nhà thầu thi công, yêu cầu có biện pháp bảo đảm an toàn.

Đất thải đổ thẳng xuống lòng sông

Đất thải trong quá trình thi công tuyến đường được đổ thẳng xuống lòng sông

Dọc tuyến đường 291 từ khi triển khai dự án xuất hiện những bãi đất thải khổng lồ. Tỉnh lộ 291 vốn có nhiều đoạn bám dọc theo sông Khe Dân và sông Trại Chùa. Địa hình tuyến đường với đặc thù là một bên giáp núi, đồi, một phía giáp sông.

Có lẽ để “cho tiện”, các đơn vị thi công trong quá trình mở rộng tuyến đường đã bạt đồi rồi đổ thẳng ra vệ sông Khe Dân và sông Trại Chùa.

Bằng mắt thường cũng dễ dàng nhận thấy hàng loạt điểm ở các con sông này bị vùi lấp bằng hàng vạn khối đất thải của dự án, nhiều đoạn đất thải đổ tràn lan ra tới tận lòng sông.

Nhìn cảnh các dòng sông Khe Dân, Trại Chùa bị đổ hàng vạn khối đất thải một cách vô tội vạ “bóp nghẹt” dòng chảy, nhiều người không khỏi xót xa.

Ông Nguyễn Đức Hạnh trú tại thị trấn Tây Yên Tử than vãn: “Dự án làm đường thì phải có điểm đổ thải phù hợp. Vậy mà dọc tuyến đường này người ta đổ vô tội vạ đất xuống sông làm thu hẹp dòng chảy. Khu vực này vào mùa mưa thường xuyên có lũ lớn, nếu dòng sông bị xâm hại như vậy khi lũ về nguy cơ càng nghiêm trọng hơn”.

Trao đổi với PV, ông Đàm Văn Cường, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, nông nghiệp tỉnh Bắc Giang cho biết, Dự án không có điểm tập kết vật liệu xây dựng, nhà thầu tự thỏa thuận với người dân và chính quyền địa phương, tự thuê mặt bằng của dân để đổ đất làm bãi tập kết vật liệu.

Khi PV lấy ví dụ về việc đổ đất bừa bãi tại khu vực Tây Yên Tử, ông Cường lý giải “khu đó mới đổ, nhưng chỉ là đổ tạm, sau này sẽ xúc đi” (?).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.