• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

“Ba nhà” buông lỏng, học sinh vô tư đi xe máy đến trường

19/11/2019, 06:49

Thực tế ghi nhận của PV, tình trạng học sinh đi xe gắn máy và gửi xe xung quanh trường diễn ra rất phổ biến.

Học sinh đi xe máy đến trường, gửi xe bên ngoài trường học

Cha mẹ giao xe, địa phương buông lỏng quản lý, trường thiếu quán xuyến khiến tình trạng học sinh điều khiển xe máy phân khối lớn đi học diễn ra phổ biến tại các trường trên địa bàn TP Quy Nhơn (Bình Định).

Gửi xe ngoài để không bị kiểm soát

Ban ATGT Bình Định cho biết, Luật GTĐB quy định, người đủ 16 tuổi được phép điều khiển xe gắn máy, nhưng chỉ là xe có dung tích xi-lanh dưới 50cm3. Đồng thời, tất cả các trường THCS, THPT trên địa bàn TP Quy Nhơn đều cấm học sinh đi xe gắn máy phân khối lớn đến trường. Tuy nhiên, vẫn có không ít học sinh không tuân thủ quy định này. Nhiều em vô tư sử dụng xe gắn máy phân khối lớn, chở quá số người quy định và không đội MBH khi tham gia giao thông. Điều này gây mất ATGT, cảnh lộn xộn diễn ra phổ biến tại khu vực trước các cổng trường học. Ban đã yêu cầu các đơn vị chức năng, ngành giáo dục và địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng này.


Khoảng 12h30 ngày 13/11, nhiều học sinh ồ ạt đổ về khu vực trường THPT Nguyễn Thái Học (phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn). Gần giờ vào lớp, nhiều em hối hả đưa phương tiện BKS: 77G1-238.35, 77H6-2745, 77Y1-5588, 77L1-575.45… vào một bãi giữ nằm ở phía sau cổng trường. Theo quan sát, tất cả các phương tiện này đều có phân khối vượt quy định loại xe cho học sinh điều khiển. Vào bãi giữ xe này, PV ghi nhận một người đàn ông xếp các xe ngay ngắn vào bãi và ghi phiếu cho học sinh. Thay vì vào trường bằng cổng trước, nhóm học trò này để xe máy và đi vào bằng cổng sau.

Dễ thấy, quanh khu vực Trường THPT Nguyễn Thái Học có đến 4 điểm giữ xe cho học sinh, chủ yếu là nằm ở cuối đường Nguyễn Thị Minh Khai. Tại một trong 4 bãi giữ xe này, một người phụ nữ (chừng 45 tuổi) cho biết, gia đình tận dụng khu vực hẻm nhỏ sát nhà để tự giữ xe cho học sinh các trường lân cận được một năm nay. Những học sinh đến gửi xe đã “quen mặt” chủ yếu là học sinh trường THPT Nguyễn Thái Học. Mỗi xe được thu với giá 2.000 đồng/lượt/xe.

Tương tự, tình trạng học sinh vô tư điều khiển phương tiện phân khối lớn đi học cũng xảy ra tại Trường THPT Quy Nhơn. 6h30 ngày 14/11, hàng loạt học sinh mặc đồng phục của trường này điều khiển các phương tiện phân khối lớn BKS: 77L2-034.41, 77G1-353.28, 77F1-019.19 đến trước khu vực cổng trường nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Sau đó các em gửi xe vào một bãi giữ ở khu vực hành lang gần trước cổng. Thậm chí, nhiều diện tích lòng đường phía trước các số nhà 382, 362, 366 Nguyễn Thị Minh Khai cũng bị biến thành nơi đỗ xe của học sinh Trường THPT Quy Nhơn. Theo quan sát, mỗi ngày có đến hàng chục phương tiện gửi xe tại các bãi đỗ này.

Phụ huynh tiếp tay, nhà trường kêu khó

CSGT Bình Định dừng xe xử lý học sinh đi xe máy

Trao đổi với PV, Thầy Huỳnh Châu Phong, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Thái Học cho biết: Đầu mỗi buổi học, Ban giám hiệu đều cắt cử thầy, cô giáo ra xung quanh trường để kiểm soát học sinh vi phạm trật tự ATGT. Tất cả trường hợp học sinh vi phạm Luật GTĐB, trong đó có hành vi đi xe gắn máy phân khối lớn đến trường được phát hiện đều bị kiểm điểm, nhắc nhở trước giờ chào cờ và xem xét xếp loại hạnh kiểm vào cuối học kỳ. Đồng thời, nhà trường cũng làm việc, nhắc nhở phụ huynh không để con em sử dụng xe gắn máy phân khối lớn đi học. Tuy nhiên, vẫn có tình trạng học sinh vi phạm. Thực tế ghi nhận của PV, tình trạng học sinh đi xe gắn máy và gửi xe xung quanh trường diễn ra rất phổ biến bởi chỉ sau Trường THPT Nguyễn Thái Học đã có đến 3 - 4 điểm giữ xe mọc lên mà nhà trường không thể kiểm soát, xử lý triệt để.

Ban giám hiệu các trường THPT trên địa bàn cho rằng, cái khó là thẩm quyền nhà trường chỉ xử lý các vấn đề trong trường. Trong khi đó, chính quyền địa phương cũng chưa thật kiên quyết trong quản lý, xử lý các điểm giữ xe tự phát bên ngoài trường học dẫn đến tình trạng vi phạm kéo dài.

Ngoài ra, theo cơ quan chức năng, tình trạng học sinh vi phạm quy định khi tham gia giao thông còn có cả phần lỗi của phụ huynh khi không khuyên bảo, thậm chí “tiếp tay” khi mua xe gắn máy cho con đến trường. Nhiều gia đình có tâm lý so bì, phải mua xe máy để “cho bằng bạn bằng bè”... khiến vấn nạn học sinh vi phạm giao thông thêm phức tạp.

Trung tá Hồ Thị Thanh Hải, Phó đội trưởng Đội CSGT Công an TP Quy Nhơn (Bình Định) cho biết: Thời gian gần đây, đơn vị đã tổ chức đến 31 buổi tuyên truyền trực tiếp, kết hợp với phát tờ rơi có nội dung tuyên truyền về TTATGT cho 24.580 học sinh, giáo viên các trường trung học trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, tình trạng học sinh vi phạm các quy định khi tham gia giao thông, trong đó có việc điều khiển phương tiện phân khối lớn vẫn còn diễn ra phổ biến. Từ cuối tháng 10, đơn vị đã ra quân xử phạt hàng trăm trường hợp học sinh vi phạm. Tuy nhiên, theo quan sát của PV, tình trạng học sinh tại TP Quy Nhơn sử dụng phương tiện phân khối lớn vẫn còn diễn ra phổ biến.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.