• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
ATGT địa phương

Ba năm chưa dời được khu chợ xuống cấp, mất ATGT ở Cần Thơ

26/05/2023, 12:18
image

Chợ mới đã có, đường đã thông nhưng tiểu thương chợ Bà Đầm, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ vẫn không chịu di dời.

Chợ cũ xuống cấp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ

Chợ Bà Đầm, ở ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai, TP Cần Thơ hình thành từ trước năm 1975. Đây là ngôi chợ truyền thống của địa phương nhưng hiện tại đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông (ATGT), cháy nổ.

Chợ Bà Đầm rất đông vào giờ cao điểm, xe cộ lưu thông xe với người mua bán trên tuyến lộ Bà Đầm

Ghi nhận của PV Báo Giao thông, chợ Bà Đầm nằm cạnh kênh Ô Môn, gần khu dân cư đông đúc của trung tâm xã Trường Xuân.

Vào giờ buôn bán cao điểm, có hơn 100 tiểu thương đang kinh doanh tại chợ này, người mua kẻ bán chen chân nhau trên những con đường nhỏ hẹp, hàng hóa bày bán hai bên lấn chiếm lòng đường.

Phía trên, những mái che bằng tôn, bạt tạm bợ giăng khắp nơi càng làm không gian chợ tối tăm, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Khu vực bán thịt, cá, rau quả tràn ngập nước thải, rác rất mất vệ sinh.

Sáng sớm, nhiều hộ kinh doanh, hộ mua bán nhỏ lẻ bày bán cả ven tuyến lộ Bà Đầm (dẫn từ thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai đi Kiên Giang), chiếm trọn hành lang ATGT. Xe cộ qua lại phải né người mua, kẻ bán, rất nguy hiểm.

Hàng hóa bày bán lấn chiếm lề đường, mất vệ sinh

Theo Chủ tịch UBND xã Trường Xuân - Nguyễn Thanh Bình, năm ngoái, một ki ốt ở chợ Bà Đầm từng xảy ra cháy vì chập điện.

“Lực lượng cứu hỏa lúc đó rất khó khăn mới tiếp cận được. Cũng rất may là đám cháy không lớn, kịp thời khống chế, nhưng cũng từ đó thấy được nhiều nguy cơ mất an toàn ở khu chợ đã xuống cấp này”, ông Bình cho hay.

Dù đã có chủ trương dời chợ cũ để đảm bảo an toàn cho tiểu thương, đảm bảo ATGT, nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa quyết liệt dẹp chợ, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT.

Chợ mới đã có, vẫn chưa dời sang

Nhận thấy quy mô chợ Bà Đầm ngày càng được mở rộng, từ năm 2008, UBND TP Cần Thơ đã chấp thuận chủ trương đầu tư xây dựng Khu thương mại Trường Xuân, rộng 4,5ha, cách chợ Bà Đầm chỉ vài trăm mét.

Khu chợ đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ

Sau khi chợ mới hoàn thành, tháng 8/2020, UBND xã Trường Xuân được giao tổ chức di dời chợ Bà Đầm sang Khu thương mại Trường Xuân nhưng vấp phải phản ứng của các tiểu thương ở chợ cũ.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân cho biết, đa số các tiểu thương mua bán ở chợ Bà Đầm có nhà ở khu vực đường giữa chợ và phía kênh Ô Môn. Những hộ này không đồng ý di dời vì chợ cũ mua bán thuận tiện hơn.

Trong khi đó, chợ mới nằm cách đó vài trăm mét lại vắng vẻ vì tiểu thương chưa chịu di dời

“Đã có một số tiểu thương bốc thăm chọn ki ốt để mua bán nhưng được một thời gian, việc kinh doanh ế ẩm nên họ trả ki ốt. Hiện nay, gần như không còn tiểu thương nào mua bán ở chợ Trường Xuân”, ông Bình cho biết.

Sau đó, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và nhiều lý do khác, kế hoạch di dời chợ tạm ngưng lại. Đầu năm 2023, kế hoạch di dời chợ Bà Đầm sang chợ Trường Xuân được tái khởi động.

Những lô sạp ở chợ Trường Xuân không có người kinh doanh

Theo ông Bình, việc di dời chợ phải cùng lúc thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ.

“Hiện, chợ Bà Đầm đã có quy hoạch mở rộng đường, làm bờ kè, xây công viên để tạo mảng xanh cho xã. Chúng tôi sẽ vừa thực hiện quy hoạch, vừa tổ chức di dời chợ”, Chủ tịch UBND xã Trường Xuân cho biết.

>>> Clip PV Báo Giao thông ghi nhận tại chợ Bà Đầm và chợ Trường Xuân:

Ông Bình cũng cho biết, tiểu thương khi di dời chợ sẽ vẫn đảm bảo nhiều quyền lợi. Trong đó, phần lô sạp ở chợ cũ rộng bao nhiêu thì khi qua chợ mới cũng sẽ được giao cho phần diện tích tương đương.

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Huỳnh Thanh Phường, Phó chủ tịch UBND huyện Thới Lai cho biết, huyện sẽ sớm có cuộc họp với địa phương, các ban, ngành để thống nhất kế hoạch di dời chợ Bà Đầm sang chợ Trường Xuân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.