• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Ai lái xe Camry đâm chết 3 người?

29/02/2016, 12:08

Một số thông tin cho rằng lái xe là nam giới, trong khi số khác lại quả quyết đó là một phụ nữ?

10660103_565955766901766_5358557921733476751_n
Theo thông tin ban đầu, người điều khiển chiếc xe Camry gây tai nạn là một nữ tài xế sinh năm 1991

Liên quan đến vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên phố Ái Mộ (Long Biên, Hà Nội) sáng 29/2, một số thông tin cho rằng tài xế là nam giới nhưng số khác quả quyết đó là một phụ nữ.

Thông tin được Thượng tá Nguyễn Viết Chức, Phó trưởng Công an quận Long Biên cho biết, tài xế ô tô gây tai nạn là một cô gái sinh năm 1991, ở phường Bồ Đề, quận Long Biên. Tuy nhiên, danh tính người này chưa xác định cụ thể.

Được biết, sau tai nạn, người này đã rời khỏi hiện trường.

Như tin Báo Giao thông đã đưa, khoảng 7h30 sáng nay, một chiếc xe ô tô 4 chỗ hiệu Camry mang BKS: 29A - 86623 đã lao thẳng vào 1 người đi bộ, 1 xe máy đang lưu thông ngược chiều và chỉ chịu dừng lại khi đâm vào trước cửa số nhà 35 phố Ái Mộ.

Hậu quả, vụ tai nạn đã khiến 3 nạn nhân tử vong.

Theo nguồn tin riêng của Báo Giao thông, qua xác minh ban đầu, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 3 nạn nhân tử vong gồm: bà Nguyễn Thị Trúc (SN 1969, ở số nhà 58 phố Ái Mộ, Long Biên, Hà Nội); ông Trần Việt Tiến (SN 1952, ở Tổ 7 phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) và cháu Trần Gia Hân (6 tuổi, học trường Tiểu học Ngọc Lâm). Trong đó, ông Tiến là ông của cháu Hân, trên đường chở cháu gái đi học đã gặp nạn. Còn bà Trúc đang đi bộ cũng bị chiếc xe Camry đâm phải.

Đến gần 10h trưa nay, hơn 2 tiếng xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng, lực lượng công an quận Long Biên và cơ quan chức năng vẫn đang khám nghiệm hiện trường, phong toả các ngả đường vào hiện trường. Bên ngoài, rất đông người dân đứng quan sát, theo dõi. 

Tuy nhiên, sau đó, chiều ngày 29/2, Thượng tá Nguyễn Viết Chức, Phó trưởng Công an quận Long Biên cho biết, người  điều khiển chiếc xe Toyota Camry BKS 29A-866.23 gây tai nạn đã đến cơ quan công an trình diện.

Người này là Nguyễn Quang Vinh (SN 1977, trú tại số 43 tổ 15 phường Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội), chứ không phải là cô gái sinh năm 1991 như đã thông tin trước đó. 

Bước đầu, cơ quan Công an xác định Nguyễn Quang Vinh làm nghề rửa xe ô tô, xe máy. Vinh không có bằng lái ô tô, điều khiển xe trong tình trạng say rượu.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Quang Vinh khai nhận vào khoảng 7h sáng cùng ngày, có khách điều khiển xe Camry trên đến cửa hàng rửa xe của gia đình để rửa. Vị khách này có để lại chìa khóa trên xe. Vinh đã cùng một người cháu ngồi vào xe, khởi động, mở ổ đĩa để nghe nhạc. Lúc này trên bộ phận điều khiển của chiếc xe có nhấp nháy đèn báo hiệu màu đỏ. Do không biết vì sao, nên Vinh đã điều khiển xe ra một gara gần đó để kiểm tra.

Khi đi đến đoạn phố Ái Mộ do lạng tay lái không làm chủ tốc độ, nên Vinh đã lao thẳng vào các nạn nhân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.