• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

5 người chết thảm trong xe do tài xế container ngủ gật?

31/05/2015, 14:03

Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia đã đến động viên và chia buồn, hỗ trợ tiền cho các gia đình nạn nhân.

IMG_8425
Ông Nguyễn Trọng Thái đến thăm và chia buồn với các gia đình nạn nhận tại bệnh viện Thủ Đức.

Trưa 31/5, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc Gia đã đến BV Đa khoa khu vực Thủ Đức( TP. HCM) chia buồn và động viên người thân của các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn thảm khốc xảy ra ở gần khu chế xuất Linh Trung (quận Thủ Đức, TP. HCM).

Ông Thái đã thông báo cho các gia đình nạn nhân biết, ngay sau khi xảy ra tai nạn Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công điện chỉ đạo Ban ATGT TP.HCM và các cơ quan chức năng liên quan đến thăm hỏi và chia sẻ với các gia đình nạn nhân; khẩn trưởng làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn...

Nhằm chia sẻ phần nào nỗi đau mất mát này, đại diện Ủy ban ATGT Quốc gia trao cho mỗi gia đình nạn nhân số tiền 5 triệu đồng. Ông Thái cho biết, đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan chức năng sắp tới sẽ điều tra và sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đại diện các gia đình nạn nhân đã giử lời cảm ơn sâu sắc tới Ủy ban ATGT Quốc gia, các cơ quan chức năng liên quan đã đến chia sẻ nỗi đau này. Các gia đình nạn nhân cũng mong muốn sớm điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý đúng người đúng tội.

3-1024
5 người chết trong xe 7 chỗ do tài xế container ngủ gật? 

Trước đó, như Báo Giao thông đã thông tin, khoảng 4h00 ngày 31/5 tại ngã ba khu chế xuất Linh Trung, quận Thủ Đức đã xảy ra một vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Theo đó, vào khoảng thời gian trên,  chiếc ô tô 7 chỗ (BKS: 51A – 933.99) và chiếc xe khách (BKS: 51B – 149.23) cùng đoàn đang trên đường đi chùa. Khi dừng chờ đèn đỏ tại nút giao thông trên QL1, đoạn trước Khu Chế xuất Linh Trung hướng về khu du lịch Suối Tiên thì bị xe container 51C – 181.44 chạy với tốc độ rất nhanh từ phía sau lao tới tông mạnh. Cú tông bất ngờ khiến xe 7 chỗ đâm vào đuôi xe khách phía trước và bị biến dạng, bẹp nát. Hậu quả làm 5 người chết: 3 người chết tại chỗ, 2 người chết tại bệnh viện.

IMG_8319
Người thân của các nạn nhân đau đớn trước sự ra đi quá bất ngờ.

Có mặt tại bệnh viện đa khoa Thủ Đức, ông Lý Văn Tám (SN 1943), anh trai của nạn nhân Lý Văn Sanh cho biết, lúc đó ông đang ngồi trên xe khách, thấy xe bị đẩy mạnh về phía trước, ông biết chiếc xe 7 chỗ phía sau đã bị nạn. “Thấy xe bị dồn mạnh về phía trước, tôi biết là xe sau của em tôi đã gặp nạn, nhưng không ngờ khi tôi xuống xe hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy” – ông Tám kể.

IMG_8278
Ông Lý Văn Tám bùi ngùi kể lại sự việc.

Nhiều khả năng tài xế container ngủ gật

Trao đổi với PV Báo Giao thông, ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó Trưởng ban Chuyên trách Ban ATGT TPHCM cho biết: “Sau khi nhận được thông tin về tai nạn, đích thân Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cùng Giám đốc Sở GTVT, Ban ATGT thành phố, Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức, phòng CSGT đường bộ - đường sắt đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận thực tế và tìm ra nguyên nhân, sau đó tới bệnh viện Thủ Đức để thăm hỏi nạn nhân”.

Theo ông Tường, tại hiện trường 3 người chết tại chỗ và 2 người được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng sau đó cũng tử vong. Hiện phòng CSGT đường bộ - đường sắt đang phối hợp với công an quận Thủ Đức để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng này. Tuy nhiên theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nhiều khả năng tài xế ngủ gật nên mới gây ra vụ tai nạn trên.

Để động viên gia đình các nạn nhân, Ban ATGT TP đã hỗ trợ mỗi nạn nhân là 5 triệu đồng và UBND Q. Thủ Đức hỗ trợ mỗi trường hợp là 3 triệu đồng.  

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.