• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

5 người biến thành đuốc sống sau tai nạn giao thông kinh hoàng

07/09/2016, 22:03
image

Cú va chạm khiến bịch xăng rơi xuống đất kết hợp với điếu thuốc đang cháy làm 5 người bị bỏng nặng.

a1627dc4-0eb6-4493-affc-92f37b745524

Bà Hồng, em Tiến đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. (Nguồn ảnh: CAND)

Theo thông tin trên báo CAND ngày 7/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Tuy Phước (Bình Định) đang xác minh, điều tra và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông xảy ra tại xã Phước Hưng (huyện Tuy Phước) làm 5 người bỏng nặng, trong đó có 1 người đã tử vong.

Cụ thể, vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào chiều ngày 2/9. Thời điểm này, một người bạn nhờ Bùi Văn Khôi (18 tuổi, ở thôn Tân Dân, xã Nhơn An, TX An Nhơn) chở theo em Trương Quyết Quốc Thắng (14 tuổi, ngụ cùng địa phương) cùng đi mua xăng giúp.

Khôi mua xăng xong và đựng vào túi ni-lon. Khi đang trên đường về, xe máy của Khôi bất ngờ va chạm với chiếc xe gắn máy do chị Nguyễn Thị Thanh Hằng (23 tuổi, ở thôn Nhơn Thiện, xã Nhơn Hạnh, TX An Nhơn) điều khiển chở theo mẹ là bà Nguyễn Thị Thanh Hồng (49 tuổi) và em trai Nguyễn Luân Tiến (13 tuổi) tại đoạn chợ Phú Đa (xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước).

Cú va chạm mạnh khiến chiếc túi ni-lon đựng xăng rơi xuống kết hợp với tàn thuốc lá đang hút dở trên tay Khôi khiến cả 5 người bốc cháy và bị thương nặng.

Đến ngày 3/9, anh Khôi đã tử vong. Ngày 5/9, Hằng được chuyển đến Viện Bỏng quốc gia (Hà Nội) để điều trị. Các bệnh nhân Hồng, Tiến và Thắng vẫn đang được điều trị tại khoa Ngoại chấn thương - bỏng BVĐK tỉnh Bình Định.

>>> Xem thêm video nhà hàng trên sông bốc cháy dữ dội ở Bắc Ninh:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.