• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

4.342 người chết, TNGT giảm sâu trong 10 năm qua

19/09/2020, 15:25

Lễ phát động “Học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về ATGT năm học 2020-2021" diễn ra tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM.

Ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia phát biểu tại Lễ phát động.

Ngày 19/9, tại trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, Ủy ban ATGT Quốc gia cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hệ thống Head Sơn Minh (hệ thống cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm) đã tổ chức Lễ phát động “Học sinh, sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn giao thông năm học 2020-2021.

Phát biểu tại Lễ phát động, ông Khuất Việt Hùng - Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết liên tục từ năm 2010 đến nay, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ của người dân, tỉ lệ TNGT giảm đáng kể. Nếu như trước năm 2010, mỗi năm trung bình có khoảng 12.000 người chết vì TNGT thì đến năm 2019, con số này được kéo giảm xuống còn khoảng 7.500 người.

"Đây là một nỗ lực rất lớn của toàn thể các Bộ, ngành của cả xã hội. Trong đó ngành Giáo dục và hệ thống trường học trong cả nước tham gia đồng hành có đóng góp rất quan trọng trong kết quả chung của công tác đảm bảo trật tự ATGT", ông Khuất Việt Hùng nhận định.

“Trong 8 tháng đầu năm 2020, tình hình TNGT trên toàn quốc giảm sâu cả 3 tiêu chí. Theo đó, xảy ra 9.200 vụ TNGT làm chết 4.342 người, bị thương 6.727 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 19% số vụ, giảm 15% số người chết, giảm 22% số người bị thương. Đây là kết quả tốt nhất trong nhiều năm qua”, ông Hùng nói và cho biết: Có ý kiến cho rằng sở dĩ tai nạn giảm sâu là do giãn cách xã hội do dịch Covid-19, người dân bớt đi lại trên đường.

Tuy nhiên theo ông Hùng, đây chỉ là một lý do. Còn nguyên nhân quan trọng nhất làm giảm TNGT giảm sâu là toàn quốc thực hiện Luật Phòng chống tác hại của rượu, bia. Việc áp dụng ngay Nghị định 100 từ đầu năm 2020 và lựa chọn chủ đề “Đã uống rượu bia không lái xe” đã đi vào cuộc sống nhanh và đạt hiệu quả cao, nhận được hưởng ứng trong toàn xã hội.

Ông Khuất Việt Hùng trao mũ bảo hiểm cho học sinh, sinh viên.

Cũng theo ông Khuất Việt Hùng, bên cạnh những kết quả đạt được, qua thống kê, tỷ lệ thương vong trong độ tuổi dưới 27, đặc biệt trong lứa tuổi học sinh, sinh viên vẫn chiếm tỷ lệ 33%, còn khá cao. Chính vì vậy công tác tuyên truyền trong hệ thống các trường học phải được lan tỏa mạnh mẽ hơn từ nhà trường đến gia đình và toàn xã hội.

“Các bạn học sinh sinh viên cần nghiêm chỉnh chấp hành tốt Luật Giao thông khi đi đường. Hình thành giá trị văn hóa thượng tôn pháp luật trong giới trẻ giúp cho tình hình trật tự ATGT ở Việt Nam ngày càng tốt lên giúp cho xã hội ngày càng tiến bộ và phát triển”, ông Hùng nói.

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ nhận định: Những nỗi đau mất mát do TNGT là không thể đo đếm được là vấn đề nhức nhối của xã hội. Ngành Giáo dục với việc đào tạo hàng triệu học sinh, sinh viên là nhân tố quan trọng cho việc phát triển đất nước. Vì vậy, giáo dục không chỉ đào tạo thế hệ trẻ trở thành những công dân có phẩm chất về “đức, trí, thể, mỹ” mà còn giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật là nhiệm vụ quan trọng. Trong đó, công tác giáo dục tham gia giao thông an toàn là nhiệm vụ trọng tâm trong hệ thống trường học.

Lãnh đạo các Sở giáo dục và Đào tạo ký cam kết về việc tăng cường công tác tuyên truyền ATGT trong các trường học.

“Thời gian gần đây, hiện tượng học sinh, sinh viên vi phạm Luật Giao thông vẫn diễn ra phổ biến. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ thời gian tới, chúng tôi tiếp tục phối hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị các Sở giáo dục và Đào tạo, nhà trường tăng cường công tác tuyên truyền chấp hành Luật Giao thông trong năm học mới”, ông Độ thông tin.

Đại diện Công ty Honda Việt Nam trao tặng 1.000 mũ bảo hiểm cho các bạn học sinh, sinh viên đến dự Lễ phát động.
Các học sinh, sinh viên vui vẻ khi nhận được quà tặng mũ bảo hiểm.
Sau buổi lễ phát động, các tình nguyện viên đã diễu hành trên các tuyến đường ở quận Thủ Đức (TP.HCM).

Tại buổi lễ Phát động, lãnh đạo Ủy ban ATGT Quốc gia cùng lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký thỏa thuận hợp tác đẩy mạnh công tác tuyên truyền ATGT trong các trường học, các Sở giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phía Nam. Ngoài ra Công ty Honda Việt Nam cũng đã trao tặng 1.000 mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho học sinh, sinh viên tham dự buổi lễ và diễu hành trên các tuyến đường trên địa bàn quận Thủ Đức (TP.HCM).

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.