• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

4 ngày nghỉ lễ, 91 người chết vì tai nạn giao thông

01/05/2015, 18:46

Trong 4 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 163 vụ TNGT, làm chết 91 người, bị thương 109 người, mất tích 3 người.

infonet_lang_phap_bana_giaidoan1_anh39

Vụ TNGT xảy ra sáng 29/4 tại Đà Nẵng làm 6 người chết và 1 người bị thương nặng là vụ đặc biệt nghiêm trọng trong kỳ nghỉ lễ

Chiều 1/5, thông tin từ Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ (28/4-1/5/2015), cả nước xảy ra 163 vụ TNGT, làm chết 91 người, bị thương 109 người, mất tích 3 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 155 vụ, làm chết 85 người, bị thương 108 người; đường thủy 5 vụ, làm chết 4 người, mất tích 3 người; đường sắt: xảy ra 3 vụ, làm chết 2 người, bị thương 1 người.

Trong 4 ngày qua, ngày 1/5 xảy ra nhiều vụ TNGT nhất và có nhiều người bị thiệt mạng, thương vong nhất. Cụ thể, trong ngày xảy ra 63 vụ, làm 28 người chết, 43 người bị thương, mất tích 1 người. Các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy đều xảy ra tai nạn chết người. Trong khi đó, 3 ngày trước mỗi ngày chỉ ra 17 -21 người chết, 9-31 người bị thương.

Do là thời gian cao điểm về nghỉ ngơi, du lịch nên trong ngày 30/4-1/5 cũng đã xảy ra ùn tắc giao thông tại khu vực du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa), thanh thiếu niên tụ tập xe máy “độ chế” tại TP. Vũng Tàu (Bà Rịa- Vũng Tàu), ách tắc đường cục bộ tại TP. Đà Lạt (Lâm Đồng) do ngập mà nguyên nhân đơn vị thi công dự án thiếu phương án phòng ngừa mưa, thời tiết xấu.

Cũng theo Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia, giao thông trong những ngày qua tại Hà Nội thoáng đãng, nhưng kèm đó xảy ra tình trạng người đi xe máy, xe đạp điện không đội MBH, không tuân thủ đèn tín hiệu giao thông.

Trong ngày 1/5, số điện thoại đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia nhận được 25 cuộc gọi và 14 tin nhắn của người dân phản ánh về tình trạng nhồi nhét khách, thu tiền quá giá vé quy định, tập trung chủ yếu các tuyến từ Hà Nội đi Nghệ An, Hà Nội đi Thanh Hóa, Hà Nội đi Phú Thọ, Yên bái. Số cuộc gọi phản ánh này tương đương với 3 ngày trước đó, mà nội dung cũng chủ yếu là xe nhồi nhét khách, tăng giá vé. Ngay sau khi nhận các phản ánh, Ủy ban ATGT Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh. Một số người dân cũng phản hồi lại là sau khi gọi điện thoại tới đường dây nóng các kiến nghị đã được giải quyết.

“Trong 4 ngày nghỉ lễ 30/4-1/5 và Giỗ tổ Hùng Vương, Ủy ban ATGT Quốc gia nhận được hơn 130 cuộc gọi, tin nhắn phản ánh từ người dân.số lượng phản ánh của người dân về đường dây nóng của Ủy ban ATGT Quốc gia đã giảm đáng kể so với dịp nghỉ Tết nguyên đán Ất Mùi vừa qua”, ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, trong 4 ngày qua, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 38.426 trường hợp vi phạm pháp luật giao thông, trong đó tạm giữ 141 xe ô tô, 4.560 xe mô tô, tước 1.247 GPLX. Tổng số tiền xử phạt từ vi phạm và nộp kho bạc Nhà nước  là hơn 13,2 tỷ đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.