• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

200 chiến sĩ cứu hộ nạn nhân xe giường nằm lao xuống vực sâu

23/06/2015, 22:40

Khi xe giường nằm đang xuống dốc thì mất thắng, và lao xuống vực.

deo_lo_xo_PCCS_BYAU
Khu vực đèo - nơi chiếc xe giường nằm gặp nạn. Ảnh vệ tinh của Google map

Khoảng 12h30’ ngày 23/6, tại km 1409+100 đường Hồ Chí Minh khu vực đèo Lò Xo đoạn qua địa phận xã Phước Mỹ, huyện vùng cao Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 1 người chết và 28 người khác bị thương.

Xe ô tô khách BKS 48B-000.16 chạy tuyến Đắc Nông-Nam Định do lái xe Lê Quang Huấn (39 tuổi, quê Đắc Lắc) điều khiển, xuất phát từ huyện Kơ Jút, tỉnh Đắc Nông đi huyện Hải Hậu- Nam Định, trên xe chở 42 hành khách, chạy hướng Kon Tum-Quảng Nam. Khi đến km 1409+100 thì mất thắng, lao xuống vực sâu 50m.

Theo hành khách đi trên xe cho biết, khi xe đang xuống dốc thì mất thắng, tài xế buộc cho xe đánh vào ta luy dương, nhưng xe chạy nhanh và lao về phía taluy âm, rất may khi xe ô tô lao xuống gặp phải hai cây gỗ cao, to làm giảm tốc độ, xe lật nhào, nếu không thì hậu quả vụ tai nạn sẽ khó lường.

Hành khách Hoàng Văn Hải (quê Nam Định) cho biết: “Đến đoạn đường này khi vào cua thì xe mất thắng, xe mất lái trên đường và tích tắc sau thì xe lao xuống vực. Rất may mắn tôi không bị gì và đã chui ra khỏi xe cứu mọi người”.

Ngay sau khi nhận được tin, ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Lãnh đạo Ban An toàn giao thông tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam có mặt kịp thời chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Tỉnh đồng thời điều động 200 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông, công an, bộ đội, dân quân, tự vệ, huyện Phước Sơn tham gia cứu hộ, cứu nạn, đưa nạn nhân bị thương đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Phước Sơn. Riêng 3 trường hợp bị thương nặng chuyển về tuyến trên bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam thăm hỏi, động viên và hỗ trợ trước mắt thân nhân người chết 3 triệu đồng, người bị thương nặng 2 triệu và số người bị thương nhẹ 1 triệu đồng, hỗ trợ Trung tâm y tế huyện Phước Sơn 5 triệu đồng để lo ăn uống, chăm sóc người bị thương nhẹ đang điều trị.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.