• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

2 tàu hàng va chạm trên sông, một thuyền trưởng mất tích

17/12/2017, 22:03

Vụ tai nạn đường thủy xảy ra sáng 17/12 tại Vĩnh Phúc khiến một thuyền trưởng bị mất tích.

25443314_812257002232354_383382396942083282_n

Lực lượng chức năng triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân mất tích và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đường thủy ở Vĩnh Phúc

Ông Nguyễn Công Minh, Chi cục trưởng Chi cục Đường thủy nội địa phía Bắc cho biết, sáng 17/12, trên sông Hồng đoạn qua địa phận giáp ranh giữa xã An Tường và xã Vĩnh Thịnh (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) xảy ra vụ TNGT đường thủy giữa 2 tàu chở hàng khiến một người mất tích.

Theo đó, khoảng hơn 7h sáng 17/12, một tàu chở cát mang mã hiệu VP - 1492 do ông Đỗ Văn Đồng (SN 1964, trú tại xã Như Thụy, huyện Sông Lô) điều khiển đang theo hướng từ Vĩnh Phúc đi Hà Nội, đến địa phận xã An Tường giáp ranh với xã Vĩnh Thịnh đã va chạm với chiếc tàu mã hiệu VP - 1324 chở than chạy chiều ngược lại.

Cú va chạm mạnh khiến tàu do ông Đồng điều khiển bị lật úp và được tàu mang mã hiệu TB  - 6877 kéo gần vào bờ thuộc khu vực thôn An Lão Ngược, xã Vĩnh Thịnh. Khi xảy ra tai nạn, trên tàu có 3 người gồm: Ông Đỗ Văn Đồng (thuyền trưởng), bà Hà Thị Phúc (SN 1968, là vợ của ông Đồng) và một thuyền viên khác.

Theo ông Minh, sau vụ tai nạn, 2 người trên tàu chở cát là bà Phúc và nhân viên của tàu đã được đưa vào bờ an toàn. Hiện ông Đồng mất tích vẫn chưa tìm thấy. 

"Ngay khi nhận được tin báo, chúng tôi cũng đã huy động lực lượng thanh tra để phối hợp với các cơ quan chức năng cứu hộ cứu nạn nạn nhân bị mất tích. Đồng thời, phối hợp với công an huyện Vĩnh Tường đang điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn", ông Minh thông tin thêm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.