• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

16 đội và cá nhân CSGT giành giải trong hội thi lái xe giỏi - an toàn

29/06/2022, 12:01

Hội thi nhằm kiểm tra, đánh giá kiến thức pháp luật về trật tự ATGT đường bộ, kỹ năng lái xe, xử lý các tình huống tham gia giao thông.

Ngày 29/6, Bộ Công an tổ chức lễ tổng kết trao giải "Hội thi lái xe giỏi và an toàn trong lực lượng CSGT năm 2022".

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT, sau gần 2 tháng vừa tập luyện, vừa thi đấu, Hội thi đã kết thúc thành công tốt đẹp. Ban Tổ chức đã tổ chức thành công 2 vòng sơ loại Hội thi với sự tham gia của 320 thí sinh đến từ 64 đội thi.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long trao giải nhất cho các đoàn

Các thí sinh phải trải qua các phần thi hiểu biết pháp luật về trật tự ATGT đường bộ, kỹ năng điều khiển phương tiện, hiểu biết về cấu tạo và sửa chữa thông thường, kỹ năng xử lý tình huống khi thực hiện nhiệm vụ.

Ban giám khảo đã chọn ra 16 đội với 80 thí sinh có thành tích tốt nhất để dự thi vòng chung kết.

Sau vòng thi chung kết, Ban tổ chức đã trao giải cho 16 đội và cá nhân giành được thành tích xuất sắc nhất trong Hội thi Lái xe giỏi và an toàn trong lực lượng CSGT năm 2022.

Theo đó, trao giải Nhất toàn đoàn cho Đội tuyển Công an tỉnh Bình Phước; giải Nhì toàn đoàn cho Công an tỉnh Lào Cai; đội tuyển Công an TP Hải Phòng và Công an tỉnh Hà Nam đoạt giải Ba toàn đoàn.

Đội hình CSGT trình diễn tại buổi lễ

Về giải cá nhân, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Trung uý Phạm Thanh Quyền, cán bộ Công an tỉnh Bình Phước; giải Nhì cá nhân thuộc về Đại uý Lưu Quang Trung, Công an TP Lào Cai; giải Ba cá nhân thuộc về Thượng uý Đinh Quang Dũng, Phòng CSGT Công an Lâm Đồng và Thiếu tá Khổng Văn Lĩnh, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao giải, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đánh giá, thời gian qua, lực lượng CSGT đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm soát, thực thi pháp luật về trật tự ATGT.

Trong cuộc chiến chống COVID-19 vừa qua, trong cái nắng gay gắt của những ngày hè, trong những cơn mưa lũ ngập đường, ngập phố, dù đêm hay ngày, dù ngày nghỉ hay ngày lễ, cán bộ, chiến sỹ CSGT vẫn bám đường TTKS, phân làn, chỉ lối, hướng dẫn giao thông, giữ gìn trật tự ATGT, giúp đỡ người già và trẻ nhỏ.

"Đó là những hành động sáng ngời phẩm chất, đạo đức của người CAND tận tâm, tận tuỵ với công việc", Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh.

Các đại biểu dự buổi lễ

Theo Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, kết quả Hội thi mới là bước đầu trong việc rèn luyện kỹ năng lái xe giỏi, an toàn, điều quan trọng hơn là được lan toả trong toàn lực lượng một cách thường xuyên, liên tục.

"Đã là CSGT thì phải lái xe giỏi và an toàn, học tập theo 12 chữ vàng mà Bác Hồ đã tặng cho lực lượng vũ trang ngành vận tải: "Yêu xe như con, quý xăng như máu, vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ", Thứ trưởng Long nhấn mạnh.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu, thời gian tới, công an các đơn vị, địa phương phải thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT. Thủ trưởng các đơn vị phải gương mẫu, đi đầu. Quan tâm quản lý giáo dục, huấn luyện đội ngũ lái xe chuyên nghiệp.

Cục CSGT và Công an các đơn vị, địa phương phải tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong lực lượng CAND.

Các trung tâm đào tạo, sát hạch phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn, thực hiện đúng quy trình đảm bảo chất lượng công tác đào tạo. Cục CSGT phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho Bộ tăng cường kiểm tra việc thực hiện, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm, tiêu cực.

"Từ kết quả của Hội thi, Cục CSGT đúc rút kinh nghiệm, phổ biến, nhân rộng ra các đơn vị, địa phương trong công tác huấn luyện, đào tạo, sát hạch, cấp và quản lý giấy phép lái xe, chú trọng huấn luyện kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông và kỹ năng xử lý tình huống nghiệp vụ trong công tác", ông Long yêu cầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.