• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

10.000 người dự Đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do TNGT

27/10/2016, 12:02

Đại lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong do TNGT sẽ diễn ra tại Quảng Ninh, với sự tham gia khoảng 10.000 người.

1

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng phát biểu tại buổi họp báo

Đây là thông tin được đưa ra trong buổi họp báo sáng nay (27/10) về hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông (TNGT) tại Việt Nam năm 2016" do Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp cùng Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức.

Ông Nguyễn Trọng Thái, Chánh Văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại” và “Tính mạng con người là trên hết”, chương trình hưởng ứng ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT, Ủy ban ATGT Quốc gia, Ban ATGT các địa phương sẽ tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân TNGT tại các địa phương trên cả nước (từ 1-10/11); Phát thông điệp về ATGT tuần từ 14-18/11 tại các trường học phổ thông, Đại học, cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp trên phạm vi toàn quốc. Đại lễ cầu siêu nạn nhân tử vong do TNGT vào ngày 13/11 tại đền Trình, Yên Tử (Quảng Ninh).

"Đây là năm thứ 5 liên tiếp, Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT” trong đó có Đại lễ cầu siêu nạn nhân TNGT sẽ được tổ chức vào ngày 13/11 tới đây, sẽ có khoảng 10.000 tăng ni, phật tử và người dân tham gia nhằm chia sẻ những mất mát, nỗi đau TNGT", ông Thái nói.

Tại buổi họp báo, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia cho biết, đây là năm thứ 5 Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với các địa phương, đoàn thể chính trị, các tổ chức tôn giáo tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do TNGT”. “Mỗi ngày, TNGT cướp đi sinh mạng 24 người và khoảng 60 người lâm vào cảnh tàn phế suốt đời, mang lại sự đau đớn tột cùng cho các gia đình. Thiệt hại to lớn về nhân mạng là không gì bù đắp được, di chứng thương đau của TNGT là nỗi ám ảnh không thể xóa nhòa trong ký ức mỗi người thân, bạn bè những người bị nạn”, ông Hùng chia sẻ.

Cũng theo ông Hùng, hoạt động tưởng niệm các nạn nhân TNGT mà Việt Nam cùng thế giới tổ chức là dịp để chúng ta tưởng nhớ và thương cảm với những người không may qua đời khi tham gia giao thông. Đây cũng là cơ hội để mỗi người nhắc nhở chính mình, người thân, bạn bè về việc chấp hành nghiêm Luật Giao thông. Mỗi gia đình, nhà trường cần giáo dục con em mình khi còn bé về ý thức trách nhiệm khi tham gia giao thông, góp phần tạo ra môi trường giao thông an toàn cho bản thân và cộng đồng.

img_95000000000000000-1101

Năm 2015, hơn 8 nghìn tăng ni, phật tử và người nhà nạn nhân TNGT đến dự lễ cầu siêu

 Theo Thượng tọa Thích Thanh Vân, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, hàng năm vào dịp tưởng niệm nạn nhân mất vì TNGT, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kết hợp với Ủy ban ATGT Quốc gia tổ chức các hoạt động tưởng niệm. Năm nay, Đại lễ cầu siêu cho nạn nhân TNGT sẽ được tổ chức tại đền Trình, Yên Tử (Quảng Ninh).

"Chương trình cầu siêu, tưởng niệm nhằm động viên, chia sẻ mất mát người thân mất vì TNGT và trong các chương trình nghị sự và hoạt động của Giáo hội Phật giáo cũng thường xuyên đề cao ATGT tại các chùa địa phương thuyết giảng phật tử chấp hành pháp luật giao thông và phòng tránh, nhằm giảm thiểu tai nạn thương tích, không uống bia rượu khi tham gia giao thông", Thượng tọa Thích Thanh Vân bày tỏ.

Còn theo Thượng tọa Thích Đạo Hiền, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Ninh, công tác chuẩn bị Đại lễ cầu siêu được tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh đang được gấp rút tiến hành để phục vụ tốt nhất cho khoảng 10.000 tăng ni, phật tử và người dân tham dự lễ cầu siêu được đảm bảo an toàn về ATGT và an toàn thực phẩm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.