• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Văn hóa giao thông

1.000 mũ bảo hiểm đến tay phụ nữ khó khăn dân tộc Thái

19/01/2018, 14:25

Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp Ban ATGT tỉnh Sơn La, Quỹ ATGT đường bộ Anh Quốc tặng 1.000 mũ bảo hiểm...

IMG_3124

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia trao tặng mũ bảo hiểm cho phụ nữ dân tộc Thái tại bản Luông Mé, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La

Sáng 19/1, tại bản Luông Mé, Na Pản, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La, Ủy ban ATGT Quốc Gia đã phối hợp với Ban ATGT tỉnh Sơn La, Ban ATGT huyện Yên Châu, Quỹ ATGT đường bộ Anh Quốc tổ chức Chương trình “Trao tặng mũ bảo hiểm dành riêng cho phụ nữ dân tộc Thái có hoàn cảnh khó khăn” địa bàn xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu.

Từ rất sớm, hàng trăm phụ nữ trên địa bàn xã Chiềng Đông đã có mặt tại khu vực sân trước nhà cộng đồng bản Luông Mé, ai nấy đều háo hức. Trong lúc chờ đợi chương trình diễn ra, các bà, các mẹ tranh thủ hỏi thăm nhau chuyện mùa màng, chồng con, tiếng nói cười không ngớt. 

Sau lời phát biểu khai mạc, 1.000 mũ bảo hiểm trong tổng số 6.000 mũ mà Quỹ ATGT đường bộ Anh Quốc hỗ trợ cho Việt Nam thiết kế phù hợp với mái tóc tằng cẩu của người phụ nữ Thái đã được trao tận tay các bà, các mẹ huyện Yên Châu trong không khí hân hoan, phấn khởi.

Tại buổi trao tặng, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị: Sau chương trình ngày hôm nay (19/1), “các mẹ, các chị nhận mũ sẽ thường xuyên sử dụng khi tham gia giao thông, đồng thời, trở thành những tuyên truyền viên, vận động người thân và những người xung quanh chấp hành tốt quy định đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình”, ông Hùng nói.

Ông Lường Trung Hiếu, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Châu cho biết, Yên Châu là huyện thuần nông, đồng bào dân tộc Thái chiếm đa số trên địa bàn. Những người phụ nữ Thái sau khi lấy chồng có phong tục làm tóc tằng cẩu. Thời gian qua, chính quyền huyện đã thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn các địa phương làm công tác đảm bảo ATGT tới từng thôn, bản. Tuy nhiên, việc đội mũ bảo hiểm loại thường đối với phụ nữ Thái gặp khó khăn vì mái tóc.

“Do đó, hoạt động trao tặng mũ bảo hiểm ngày hôm nay có ý nghĩa quan trọng và thiết thực giúp phụ nữ khó khăn trên địa bàn được sử dụng mũ bảo hiểm dành riêng cho phụ nữ đồng bào dân tộc Thái (mũ tằng cẩu) rất phù hợp, chất lượng, thuận tiện. Theo thống kê, còn khoảng 9.500 phụ nữ Yên Châu có nhu cầu đội mũ bảo hiểm trên và hi vọng, thời gian tới, sẽ có nhiều các bà, các mẹ, các chị được tiếp cận với loại mũ này”, ông Hiếu cho hay.

Chị Lò Thị Then (xã Chiềng Đông) phấn khởi cho biết đây là lần đầu tiên chị được tặng mũ bảo hiểm, “mũ rất đẹp lại thuận tiện khi sử dụng, vừa kín đầu nên rất an toàn. Tôi sẽ sử dụng mỗi ngày khi đi đường và tuyên truyền tới những chị em phụ nữ khác”, chị Then nói.

Cũng trong sáng 19/1, ông Khuất Việt Hùng dẫn đầu đoàn công tác Ủy ban ATGT Quốc gia cùng Ban ATGT tỉnh Sơn La đã tới thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ gia đình ông Lò Văn Chiên (SN 1963, bản Luông Mé, xã Chiềng Đông) có con trai tên Lò Đình Tiêm (17 tuổi, học sinh lớp 12) không may gặp TNGT vào tối 18/1 khiến em Tiêm tử vong tại chỗ.

IMG_3072

Cũng trong sáng 19/1, ông Khuất Việt Hùng đã tới thăm hỏi, động viên gia đình ông Lò Văn Chiên có con gặp TNGT tử vong ngày 18/1 tại bản Luông Mé

Gửi lời cảm ơn tới Đoàn công tác, ông Chiên nghẹn ngào cho biết Tiêm là con một trong gia đình, “vợ chồng tôi bị xảy thai nhiều lần, phải dùng nhiều biện pháp hỗ trợ mới có thể sinh được cháu Tiêm, là con, là niềm vui, chỗ dựa duy nhất của gia đình. Thật sự quá đau xót…”, ông Chiên xúc động, nói.

Một số hình ảnh ghi lại không khí hân hoan trong buổi trao tặng mũ bảo hiểm: 

IMG_3142

Hoạt động nằm trong chương trình vận động hỗ trợ mũ bảo hiểm "Trọn nghĩa đồng bào - Ấm tình cha mẹ"

IMG_3154

Ông Khuất Việt Hùng hướng dẫn phụ nữ xã Chiềng Đông cách sử dụng mũ dành riêng cho phụ nữ đồng bào dân tộc Thái rất tỉ mỉ, chu đáo

IMG_3138

Ông Lường Trung Hiếu, Phó chủ tịch UBND huyện Yên Châu cho biết đây là hoạt động ý nghĩa và thiết thực

IMG_3174

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần kỹ thuật Hitech vui mừng và hi vọng phụ nữ dân tộc Thái sẽ sử dụng hiệu quả mũ bảo hiểm này để đảm bảo an toàn cho bản thân

IMG_3119

400 mũ bảo hiểm được trao tận tay những phụ nữ dân tộc Thái tại xã Chiềng Đông sáng 19/1...

IMG_3161

...trong không khí hân hoan, phấn khởi

IMG_3102

Mũ bảo hiểm được thiết kế dành riêng cho phụ nữ đồng bào dân tộc Thái

IMG_3191

Ước tính toàn tỉnh Sơn La có 110.000 phụ nữ có nhu cầu sử dụng loại mũ này

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.