• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
An toàn giao thông

Ra tòa vì sang đường không quan sát gây chết người

10/10/2018, 20:27
image

Trong lúc chạy sang đường do không quan sát đã dẫn tới người khác bị TNGT gây chết người.

xet-xu-vu-nguoi-di-bo-gay-tai-nan-chet-nguoi-o-thi

Bị cáo Lê Văn Hưng tại phiên tòa xét xử sơ thẩm

Theo cáo trạng, khoảng 14h45" ngày 10/4, anh Lê Văn Hân ra QL 47 (thuộc địa phận khu 5 thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) để đón xe khách cho con gái là L.T.H. xuống TP Thanh Hóa. Khi thấy một xe ô tô khách giường nằm đang đến, anh Lê Văn Hân vẫy xe khách dừng lại ở lề đường rồi chạy sang bên kia đường để đón con gái.

Tuy nhiên, do vội vàng, không quan sát, anh Lê Văn Hân chạy ngang qua đầu xe ô tô sang đường. Lúc này, ông Nguyễn Hoàng Trọng (SN 1961, ngụ ở thôn Đoàn Kết, thị trấn Lam Sơn) điều khiển xe máy mang BKS: 36H9 – 1788, đi từ phía sau ô tô vượt trái đi lên và bất ngờ đâm va vào anh Lê Văn Hân.

Sau va chạm, anh Lê Văn Hân bị ngã ra đường, ông Trọng và xe mô tô ngã trượt về phía bên trái đường theo hướng di chuyển khoảng 7 - 10m thì dừng lại. Lê Văn Hân và ông Nguyễn Hoàng Trọng được đưa đi cấp cứu. Đến ngày 13/4/2018, do chấn thương nặng nên ông Nguyễn Hoàng Trọng đã tử vong.

Tại phiên tòa xét thấy, vụ TNGT xảy ra nguyên nhân chính là do bị cáo Lê Văn Hân nhưng cũng có một phần lỗi của nạn nhân Nguyễn Hoàng Trọng do điều khiển xe khi có chướng ngại vật phía trước thiếu quan sát, không kịp thời giảm tốc độ đảm bảo an toàn.

Bị cáo Hân sau tai nạn bị chấn thương phải đi điều trị nhiều nơi, hiện tại đang bị bệnh cần phải điều trị, nghề nghiệp là lao động tự do. Bị cáo Hân tự nguyện bồi thường cho gia đình người bị hại số tiền là 15.000.000 đồng. Người đại diện hợp pháp của nạn nhân Nguyễn Hoàng Trọng không có yêu cầu giải quyết về phần dân sự, nên tòa không xem xét.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng, giảm, HĐXX  Tòa an huyện Thọ Xuân đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Hân 12 tháng cải tạo không giam giữ.

Truyền hình giao thông:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.