• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Giao thông 24h

Nguy hiểm từ việc chở cây cảnh ngày Tết

24/01/2017, 16:01

Chở cây cảnh ngày Tết - tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho chính mình và mọi người.

Bìa

Cây cảnh được chuyên chở bằng xe "tự chế" chạy vù vù ngoài đường phố đông người.

Theo thói quen, nhà nhà đều mua cây cảnh để trang trí ngày Tết với ước mong năm mới phát tài, phát lộc. Những cây cảnh được ưa chuộng thường là đào, quất, mai… với đủ loại giá từ vài trăm ngàn đồng đến cả chục triệu đồng, tùy với số tiền của người mua sắm.

Nhưng ít ai quan tâm đến việc chuyên chở cây cảnh về nhà lại tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cho chính mình và mọi người như thế nào.

Theo quan sát của PV Báo Giao thông, phương tiện vận chuyển cây cảnh thường là ô tô, những “xe kéo tự chế” của người bán hàng chuyên nghiệp, hay cánh xe ôm. Thậm chí, người mua tự vận chuyển bằng cách chằng buộc sau xe, để cây ở chỗ để chân phía trước, hoặc cầm trên tay cả cành đào to tướng, còn tay kia điều khiển xe máy chạy vù vù trên đường phố đông đúc...

Được biết, đã có vụ TNGT từ việc chở đào quất gây nên, hậu quả 2 nạn nhân bị thương nặng ở huyện Diễn Châu, Nghệ An.

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 20h00 ngày 23/1, trên tuyến QL1A, đoạn qua địa bàn khối 3, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, Nghệ An khiến 2 người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một người đàn ông (hiện chưa rõ danh tính) điều khiển xe máy mang BKS: 37 F1 - 694.55 trong khi lưu thông trên QL1A theo chiều ra từ Nam ra Bắc, khi đến địa điểm trên đã đâm phải một người đang chở quất trên đường.

Cú va chạm mạnh khiến cả hai người ngã xuống đường và bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Còn 2 chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Một số hình ảnh người dân chở cây cảnh bằng ô tô, xe máy được PV ghi lại chiều 23/1 (26 tháng Chạp):

DSC_5173

Cây đào được chằng buộc sơ sài phía sau xe máy, phía trước chất thêm túi hàng, người điều khiển dường như gồng mình để lái...

DSC_5170

Phía sau xe máy được "chế" thêm giá đèo hàng để chở được nhiều cây cảnh hơn.

DSC_5149

Một chậu quất cảnh to đùng, cao ngất, che kín người chở...

Bìa

DSC_5182

Tiện lợi hơn nữa, cầm cảnh đào ở tay cho tiện, đỡ khâu chằng buộc

DSC_5164

 

DSC_5159

 

DSC_5179

Đào được buộc trên nóc ô tô 7 chỗ, nếu không chằng kỹ sẽ tiềm ẩn nguy cơ TNGT cho người đi đường...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.